Nga cân nhắc bán một phần tài sản doanh nghiệp quốc doanh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 21/06/2016 12:07 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Nga Vladimir Putin đang cân nhắc bán một phần tài sản doanh nghiệp quốc doanh cho Trung Quốc và Ấn Độ.

Theo Bloomberg, Nga đang tìm khách hàng mua 19,5% cổ phần Tập đoàn dầu lửa quốc doanh khổng lồ Rosneft. Khách hàng tiềm năng của họ là Trung Quốc và Ấn Độ, hai nước đang dẫn đầu thế giới về tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ năng lượng.

Giới chức Nga kỳ vọng sẽ thu về ít nhất 700 tỉ Ruble, tương đương 11 tỉ USD, từ vụ bán cổ phần này. Hiện, cả Trung Quốc và Ấn Độ đều đã thể hiện sự quan tâm tới vụ bán cổ phần của Rosneft, tuy nhiên chưa quyết định có mua hay không.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước