Nga có thể cạn tiền dự trữ vào năm 2018

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 09/09/2016 16:13 GMT+7

VTV.vn - Các chuyên gia tại trường nghiên cứu Kinh tế Moscow cảnh báo, Nga sẽ cạn tiền dự trữ khẩn cấp vào năm 2018, nếu giá dầu không tăng trở lại.

Theo đó, Bộ Tài chính Nga cho biết, nguồn quỹ khẩn cấp để bù đắp thâm hụt ngân sách đã giảm chóng mặt chỉ còn 30,6 tỷ USD, tức chưa đến một nửa so với mức 67 tỷ USD trong năm 2014.

Các chuyên gia nhận định, Nga đang tiêu tốn nguồn dự trữ ngoại hối, với tốc độ đáng báo động do dầu mỏ.

Tính trong nửa đầu năm 2016, thâm hụt ngân sách đã tăng lên mức 4,3% GDP, do tác động từ các biện pháp trừng phạt kinh tế từ phương Tây, chi phí cho các cuộc không kích ở Syria, cộng với giá dầu giảm sâu.

aMời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!



Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước