Nga điều chỉnh dự thảo ngân sách với giá dầu khoảng 40 USD/thùng

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 18/10/2016 05:46 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Chính phủ Nga đã phải điều chỉnh dự thảo ngân sách trong 3 năm tới và lần này là điều chỉnh với giả thiết giá dầu thế giới chỉ còn ở mức trung bình khoảng 40 USD/thùng.

Mức giá này thấp hơn 10 USD/thùng so với mức giả định trước kia được Nga áp dụng để tính toán ngân sách cho năm tài khóa 2016.

Trong hai năm qua, Nga liên tục phải điều chỉnh chi ngân sách. Lý do bởi xuất khẩu dầu mỏ của Nga hiện tại chỉ đóng góp khoảng 37% GDP thay vì mức 50% trước đây.

Trước đó, Nga đã nhất trí là sẽ cùng các nước OPEC cắt giảm sản lượng khai thác dầu nhằm đẩy giá "vàng đen" ổn định hơn trong thời gian tới.

Giá dầu tăng cao nhất kể từ tháng 6 Giá dầu tăng cao nhất kể từ tháng 6 FED giữ nguyên lãi suất đồng USD, giá dầu tăng FED giữ nguyên lãi suất đồng USD, giá dầu tăng Goldman Sachs: Giá dầu thế giới sẽ sớm giảm Goldman Sachs: Giá dầu thế giới sẽ sớm giảm

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước