Nga nối lại vận chuyển khí đốt tới Ukraine

VTV24 (bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 10/12/2014 14:43 GMT+7

Sau 6 tháng bị gián đoạn, dự kiến 43.5 triệu m3 khí đốt của Nga sẽ được chuyển tới Ukraine kể từ ngày 9/12.

Tập đoàn năng lượng Gazprom, Nga chính thức xác nhận bắt đầu vận chuyển khí đốt sang Ukraine. Đây là một bước đi tích cực cho Ukraine khi nước này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt năng lượng trầm trọng cả về khí đốt, than và điện.

Đầu tuần này, Kiev đã thanh toán trước cho tập đoàn Gazprom 378 triệu USD để mua khí đốt của nước này trong tháng 12.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước