Nga sẽ cạn kiệt quỹ dự trữ trong năm 2017

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 06/07/2016 08:34 GMT+7

Ảnh: sputniknews.com

VTV.vn - Với việc giá dầu giảm mạnh cùng những tác động từ các lệnh trừng phạt từ phương Tây, quỹ dự trữ của Nga được dự đoán sẽ cạn kiệt trong năm 2017.

Cụ thể, theo nội dung của bản kế hoạch mới được Bộ Tài chính nước này trình lên Chính phủ, Nga sẽ cạn kiệt quỹ dự trữ trong năm 2017 và phải dung Quỹ tài sản quốc gia để bù đắp thâm hụt ngân sách.

Thâm hụt ngân sách của Nga trong nửa đầu năm nay ở mức tương đương với 4,3% GDP, do giá dầu giảm mạnh từ năm 2014 và các lệnh trừng phạt của phương Tây về cuộc khủng hoảng Ukraine.

Dự kiến, Nga sẽ phải sử dụng hơn 12 tỉ USD trong quỹ tài sản quốc gia để bù đắp cho khoản thâm hụt ngân sách trên. Bộ Tài chính Nga cũng đã lên kế hoạch tăng khoản vay nội địa trong năm tới, tuy nhiên, kế hoạch trên hiện chưa được chính phủ thông qua.

Nga mong muốn cải thiện quan hệ với Mỹ Nga mong muốn cải thiện quan hệ với Mỹ

VTV.vn - Tổng thống Nga thể hiện mong muốn hai nước Mỹ - Nga sớm cải thiện quan hệ, để cùng hợp tác giải quyết các vấn đề quốc tế chung.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước