Nga thu về 9 tỷ USD sau thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu với OPEC

Khánh Ly (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 11/03/2017 07:17 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Ngân sách nước Nga đã thu về thêm 8 đến 9 tỷ USD trong thời gian thực hiện thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác dầu với Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC).

Đây là con số vừa được đưa ra bởi Hãng phân tích và xếp hạng tín nhiệm của Nga.

Giới chuyên gia dự báo, trong cả năm 2017, nguồn thu bổ sung cho ngân sách có thể lên tới 50 tỷ USD nếu giá dầu ổn định.

OPEC: Các nhà sản xuất dầu mỏ Mỹ đang kìm hãm đà phục hồi của giá dầu OPEC: Các nhà sản xuất dầu mỏ Mỹ đang kìm hãm đà phục hồi của giá dầu OPEC tiếp tục cắt giảm sản lượng dầu mỏ OPEC tiếp tục cắt giảm sản lượng dầu mỏ Nga vượt Saudi Arabia, dẫn đầu thế giới về khai thác dầu mỏ Nga vượt Saudi Arabia, dẫn đầu thế giới về khai thác dầu mỏ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước