Nga trở thành quốc gia sản xuất vàng lớn thứ hai thế giới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 15/09/2017 15:15 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Dân trí)

VTV.vn - Theo giới chức công ty Polyus, Nga sẽ trở thành nhà sản xuất vàng lớn thứ hai trên thế giới sau Trung Quốc.

Nga sẽ trở thành quốc gia sản xuất vàng lớn thứ hai trên thế giới, sau khi công ty vàng Polyus bắt đầu triển khai các hoạt động khai thác tại khu mỏ vàng lớn nhất nước này.

Sản lượng vàng của cả nước Nga sẽ tăng 5% sau khi tập đoàn Polyus bắt đầu hoạt động khai thác vàng ở khu mỏ thuộc tỉnh Magadan vùng viễn Đông Nga. Đây là nơi có sản lượng vàng ước tính 13 triệu tấn/năm.

Theo giới chức công ty Polyus, với mức khai thác này, Nga sẽ trở thành nhà sản xuất vàng lớn thứ hai trên thế giới sau Trung Quốc.

Nhà máy In tiền Quốc gia được sản xuất vàng miếng Nhà máy In tiền Quốc gia được sản xuất vàng miếng Sản xuất, kinh doanh vàng nữ trang vẫn khó đủ bề Sản xuất, kinh doanh vàng nữ trang vẫn khó đủ bề Giá vàng châu Á chạm mức thấp nhất 2 tuần Giá vàng châu Á chạm mức thấp nhất 2 tuần

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước