Nga - Trung Quốc ngừng dự án khí đốt “Sức mạnh Siberia 2”

Thanh Hiệp (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 23/07/2015 15:35 GMT+7

Đường ống được chuẩn bị để xây dựng "Sức mạnh Siberia".

VTV.vn - Báo chí Nga cho biết, việc ký kết hợp đồng cung cấp khí đốt giữa Nga và Trung Quốc qua tuyến đường ống "Sức mạnh Siberia 2” đã bị hoãn lại vô thời hạn.

Lý do dẫn đến tình trạng này là vì nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại trong khi nguồn cung khí đốt đang trở nên dồi dào hơn khiến chính phủ nước này phải xem xét lại cán cân năng lượng. Những vướng mắc của hai bên chủ yếu xoay quanh vấn đề giá cả khí đốt và chi phí xây dựng đường ống. Hiện, việc thương lượng vẫn đang được tiến hành và chưa rõ khi nào sẽ hoàn tất.

Tình huống tương tự cũng xảy ra trong các cuộc đàm phán tuyến đường ống "Sức mạnh Siberia" giữa Nga và Trung Quốc, có công suất 38 tỷ m3/năm.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước