Nga – Ukraine: Tạm thời nối lại nguồn cung khí đốt

Quỳnh Anh (VTV24 – bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 31/10/2014 16:00 GMT+7

Ukraine và Nga đã đạt được thỏa thuận tạm thời về cung cấp khí đốt sau các cuộc đàm phán dưới sự trung gian của Liên minh châu Âu (EU).

Thỏa thuận được ký kết bởi Bộ trưởng Năng lượng Nga và người đồng cấp bên phía Ukraine, cho phép nối lại nguồn cung khí đốt từ Nga sang Ukraine.

Theo đó, Ukraine sẽ trả ngay cho Nga 1,45 tỉ USD tiền nợ khí đốt và đến cuối năm sẽ trả thêm 1,65 tỉ USD. Đổi lại, Nga sẽ bán cho Ukraine khí đốt với mức giá là 378 USD/1000 m3 trong năm nay. Đây chắc chắn là một tin vui với người dân Ukraine, vốn đang hết sức lo lắng khi mùa đông giá lạnh đang tới gần.

Trước đó, nguồn cung khí đốt từ Nga sang Ukraine bị gián đoạn do các cuộc khủng hoảng về giá và nợ.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước