Nga xem xét giảm 10% chi ngân sách năm 2016

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 14/01/2016 15:30 GMT+7

VTV.vn - Các cơ quan Chính phủ Nga sẽ phải trình kế hoạch cắt giảm chi tiêu 10% ngân sách.

Đây là sắc lệnh được Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev thông qua và thời hạn cho dự thảo kế hoạch trên phải nằm có vào ngày mai (15/01). Chính quyền Nga hy vọng, kế hoạch này sẽ tiết kiệm được khoảng 700 tỷ Ruble, tương đương hơn 9 tỷ USD.

Trước đó, ngân sách Nga năm 2016 được tính toán dựa trên mức giá dầu là 50 USD/thùng nhưng khi giá dầu liên tục lao dốc, đích thân Tổng thống Putin đã yêu cầu chính phủ cần thắt lưng buộc bụng nhằm tránh nguy cơ thâm hụt ngân sách tăng cao. Để làm gương, ông Putin cũng quyết định tự cắt giảm lương Tổng thống 10%, bắt đầu từ năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước