Ngân hàng lớn thứ hai của Đức chuẩn bị nhận án phạt

Phương Thanh-Thứ năm, ngày 10/07/2014 14:46 GMT+7

Sau án phạt lên đến gần 9 tỉ USD của ngân hàng Pháp BNP Paribas, đến lượt hai ngân hàng lớn của Đức, Commerzbank và Deutsche Bank đối mặt với nguy cơ bị buộc tội vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ.

Hai ngân hàng này hiện đang bị điều tra về hành vi giao dịch tài chính với các công ty tại Iran, Sudan, Triều Tiên và Cuba. Án phạt của Commerzbank có thể sẽ lên tới 500 triệu USD và ngân hàng này sẽ còn phải chi ra rất nhiều khoản phí khác trong quá trình kiện tụng và dàn xếp với Tòa án Mỹ.

Trước đó, một loạt ngân hàng nước ngoài đã phải nộp phạt như Credit Agricole (Pháp), Societe Generale (Pháp) và UniCredit (Italy).

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước