Ngân hàng Pháp BNP Paribas nộp phạt 9 tỷ USD

Như Anh-Thứ tư, ngày 02/07/2014 10:08 GMT+7

Ngày 1/7, Ngân hàng Pháp BNP Paribas đã chính thức nhận án phạt trước Bộ Tư pháp Mỹ với số tiền nộp phạt lên đến 9 tỉ USD. Đây là con số phạt lớn nhất cho mức án tương tự trong lịch sử tư pháp Mỹ.

Ngân hàng BNP Paribas đã bị Tòa án Mỹ cáo buộc tội giao dịch trái phép với các nước đang nằm trong danh sách cấm vận của Mỹ, bao gồm Sudan, Iran và Cuba. Tổng số tiền phạt 9 tỉ USD sẽ ngang ngửa với doanh thu của ngân hàng này trong cả năm 2013.

Giám đốc ngân hàng BNP, ông Jean Laurent Bonnafe tuyên bố rằng, kết quả của vụ kiện tuy sẽ là một cú giáng về mặt tài chính đối với ngân hàng BNP, nhưng sẽ không ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động giao dịch của ngân hàng này.

Cổ phiếu của BNP Paribas sáng 1/7 còn tăng hơn 3% sau khi ngân hàng này thông báo đủ khả năng trả tiền phạt.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước