Ngân sách thâm hụt lấy tiền đâu để bù?

Khánh Ly (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 28/10/2015 11:52 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ báo Đầu tư, vấn đề thâm hụt ngân sách tiếp tục là chủ đề của nhiều báo số ra ngày 28/10.

Trên tờ Thời báo Kinh doanh đã đặt ra câu hỏi “Ngân sách chi thường xuyên và trả nợ là chủ yếu, có vi phạm “nguyên tắc vàng” trong đầu tư phát triển?”.

Giải đáp cho những lo lắng này, ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính, khẳng định trên báo Đầu tư rằng, hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề thâm hụt ngân sách bằng cách giảm phụ thuộc vào dầu thô, cơ cấu lại các nguồn thu, đặc biệt tăng truy thu thuế các DN chây ì, nợ đọng. Đáng chú ý là, năm nay, nguồn thu thuế cá nhân đã tăng mạnh 18%, không thua nguồn thu từ dầu thô là mấy.

Ngân sách Trung ương hụt thu 31.000 tỷ đồng do giá dầu thô giảm mạnh Ngân sách Trung ương hụt thu 31.000 tỷ đồng do giá dầu thô giảm mạnh

VTV.vn - Theo Bộ Tài chính, Ngân sách Trung ương hụt thu lên đến 31.000 tỷ đồng là do giá dầu thô giảm mạnh, gây hụt thu cho cả việc khai thác và xuất khẩu dầu thô.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước