Ngành chăn nuôi lỗ 27.000 tỷ đồng

TCKD-Thứ hai, ngày 24/03/2014 09:32 GMT+7

Theo Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam, do giá các sản phẩm chăn nuôi thường xuyên bán dưới giá thành nên trong vòng hai năm qua người chăn nuôi đã lỗ 27.000 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Đăng Vang, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam, năm 2011 các sản phẩm chăn nuôi có giá rất cao, hàng loạt nhà đầu tư mới đã đổ tiền vào xây dựng chuồng trại chăn nuôi. Kết quả từ năm 2012 đến nay, do nguồn cung dư thừa so với nhu cầu, các ngành chăn nuôi heo, gà, trứng đều trải qua những đợt thua lỗ kéo dài.

Theo tính toán của Hiệp hội Chăn nuôi, phải mất 2-3 năm tới thì nhu cầu tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi trong nước mới cân bằng với khả năng cung cấp của hệ thống chuồng trại công nghiệp hiện có. Đến thời điểm hiện tại, ngoài gà công nghiệp đang bán bằng giá thành, gà tam hoàng và trứng gà công nghiệp tiếp tục bán lỗ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước