Ngành chăn nuôi trước ngưỡng cửa hội nhập

Đỗ Thủy (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 24/03/2015 15:40 GMT+7

VTV.vn - Theo nhiều chuyên gia, hội nhập không chỉ mang đến thách thức, mà còn mở ra nhiều cơ hội cho ngành chăn nuôi nước ta.

Theo dự báo, Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ hoàn tất trong 2015, đưa thuế suất của nhiều mặt hàng nông sản về mức 0%. Bên cạnh đó, nhiều hiệp định song phương và đa phương khác cũng sẽ mở cánh cửa cho các mặt hàng nông sản ngoại ồ ạt tiến vào Việt Nam.

Khi hội nhập, ngành chăn nuôi được xem là một trong những ngành sẽ phải chịu nhiều ảnh hưởng nhất trước sức ép cạnh tranh từ các sản phẩm thịt nhập khẩu, các tập đoàn chăn nuôi đa quốc gia muốn đầu tư vào Việt Nam.

Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, hội nhập không chỉ mang đến thách thức, mà còn mở ra cơ hội để ngành chăn nuôi nước ta hoàn thiện quy trình sản xuất và nâng cao chất lượng. Vấn đề là phải tháo gỡ cho được những điểm nghẽn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước