Ngành dệt may Bolivia lao đao vì quần áo cũ nhập khẩu

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 08/09/2015 18:37 GMT+7

VTV.vn - Quần áo cũ nhập khẩu tràn ngập thị trường Bolivia khiến cho ngành công nghiệp dệt may của quốc gia này đang gặp khó khăn hơn bao giờ hết.

Xu hướng sử dụng đồ second-hand lan nhanh trong giới tiêu dùng Bolivia, giúp các công ty bán quần áo cũ phất lên như diều gặp gió. Ngành buôn bán quần áo cũ đã đạt tới con số 150 triệu USD vào năm 2014, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm nghìn lao động.

Thế nhưng, điều này lại khiến các doanh nghiệp dệt may trong nước lao đao. Công ty dệt may quốc gia Boliva Enatex hiện đang bị thiệt hại nặng nề và phải sa thải tới 17% nhân viên đang hoạt động tại công ty.

Trong 5 năm qua, giá trị xuất khẩu dệt may của Bolivia giảm chỉ còn 1/4. Trong khi chính phủ còn chưa tìm ra cách cứu ngành dệt may nước nhà, hàng nghìn công nhân trong nước đã rời bỏ Boliva ra nước ngoài để tìm kiếm một công việc tốt hơn.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước