Ngành dệt may tăng trưởng khá đầu năm

P.V-Thứ hai, ngày 10/02/2014 15:28 GMT+7

Ảnh: VTV Online

Trong tháng 1/2014, ngành dệt may dẫn đầu mức tăng trưởng với chỉ số xấp xỉ 30%, gấp gần 9 lần mức tăng trưởng của toàn ngành công nghiệp.

Với chỉ số tăng trưởng nói trên, dệt may không chỉ đứng đầu ngành công nghiệp mà còn chiếm ngôi vị số 1 về mức tăng trưởng của nền kinh tế nói chung.

Ngay những ngày đầu năm mới, ngành dệt may còn đón nhận tin vui khi nhiều doanh nghiệp của ngành này đã có đơn hàng sản xuất và xuất khẩu cho đến tháng 6/2014.

Theo kế hoạch đã được công bố, năm 2014 Tập đoàn dệt may Việt Nam sẽ đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng tạo thêm các cơ sở sản xuất hiện đại và có tiêu chuẩn quốc tế trên nhiều tiêu chí. Toàn ngành dệt may hiện đang phấn đấu để đến năm 2020 đạt mục tiêu tỷ lệ nội địa hóa 70%.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước