Ngành dịch vụ chiếm 1/2 GDP Trung Quốc

Quốc Dũng (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 19/01/2016 10:39 GMT+7

Công nhân làm việc tại một dây chuyền sản xuất ở Chiết Giang, Trung Quốc. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - GDP của Trung Quốc năm 2015 là 10.000 tỷ USD, tăng trưởng đạt khoảng 7%. Trong đó, riêng ngành dịch vụ chiếm 1/2 GDP.

Theo số liệu báo cáo kinh tế của Trung Quốc dự kiến sẽ được công bố trong ngày 19/1, năm 2015 là năm tăng trưởng yếu nhất trong 25 năm qua của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.

Những nguyên nhân chính dẫn tới sự tăng trưởng yếu của quốc gia này này là: nhu cầu tiêu thụ trong và ngoài nước giảm, thiếu đầu tư, dư thừa năng suất, nhiều hàng hóa tồn kho giá trị cao. Tuy vậy, thị trường nhà đất Trung Quốc năm 2015 đã có sự phục hồi nhẹ, xóa đi những lo ngại trước sự suy giảm của nền kinh tế.

Thị trường chứng khoán Trung Quốc năm 2015 thu hút sự chú ý của thế giới với những biến động liên tục, kỷ lục là đợt mất khoảng 40% giá trị hồi giữa năm 2015. Chỉ có thị trường xe hơi Trung Quốc năm 2015 cho thấy những tín hiệu tích cực.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước