Ngành đường sắt mất 2,3 triệu hành khách trong 4 năm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 07/07/2017 11:06 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Theo báo cáo của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, có tới 2,3 triệu hành khách từ bỏ phương tiện tàu hỏa trong 4 năm tính từ 2013 đến 2016.

Từ 12,1 triệu hành khách năm 2013, đến năm 2016, con số này chỉ còn 9,8 triệu. Việc sụt giảm đáng kể lượng hành khách kéo theo doanh thu và lợi nhuận của tổng công ty sau 4 năm giảm tương ứng gần 1.000 tỷ đồng.

Theo Tổng công ty Đường sắt lý giải, việc thực hiện thoái vốn và cổ phần hóa đã khiến số lượng các công ty con, công ty cổ phần và liên kết giảm. Do đó, sản lượng, doanh thu hợp nhất tính theo mặt bằng chung cũng giảm theo. 

Ngoài ra, sự cạnh tranh của hàng không giá rẻ, ô tô chất lượng cao cùng với việc cơ sở vật chất đã lạc hậu, giá vé còn cao khiến tình hình sản xuất - kinh doanh của tổng công ty đi xuống.

Giảm tới 50 giá vé tàu hỏa khi mua trước Giảm tới 50 giá vé tàu hỏa khi mua trước Cước vận tải đường sắt cao hơn đường bộ: Do đâu? Cước vận tải đường sắt cao hơn đường bộ: Do đâu? Ngành đường sắt nỗ lực cải thiện dịch vụ nhưng chưa hiệu quả Ngành đường sắt nỗ lực cải thiện dịch vụ nhưng chưa hiệu quả

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước