Ngành mía đường: Nâng cao năng lực cạnh tranh để hội nhập

Đỗ Thủy (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 16/07/2015 16:08 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (16/7), Hội thảo quốc tế “Nâng cao năng lực cạnh tranh mía đường Việt Nam chuẩn bị hội nhập ASEAN" đã diễn ra tại TP Nha Trang, Khánh Hòa.

Năng suất thấp, sản xuất manh mún và giá thành cao là những điểm nghẽn khiến ngành mía đường Việt Nam thiếu sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Theo cam kết, đến năm 2018, thuế suất đối với nhập khẩu mía từ các nước trong khu vực ASEAN như Thái Lan sẽ về 0%, thay vì mức 30% như hiện nay.

Trước thực trạng trên, làm thế nào để nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành mía đường Việt Nam chuẩn bị hội nhập ASEAN? Đây là nội dung chính của Hội thảo “Nâng cao năng lực cạnh tranh mía đường Việt Nam chuẩn bị hội nhập ASEAN".

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước