Ngành mía đường tại Brazil lao đao

Phương My – Trung tâm tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 10/08/2015 16:08 GMT+7

VTV.vn - Đồng Real của Brazil yếu đi so với đồng USD đang khiến ngành mía đường tại Brazil gặp rất nhiều khó khăn.

Từ tháng 9 năm ngoái tới nay, đồng Real của Brazil đã giảm tới 35% so với đồng USD.

Ông Lorne Barring, Giám đốc B Capital, nói: “Đồng USD ngày càng mạnh lên còn tại Brazil, kinh tế lại ngày càng trì trệ, nợ nần khiến các nhà đầu tư chẳng còn hứng thú. Chừng nào xếp hạng tín dụng đầu tư của Brazil còn thấp như hiện nay, đồng Real sẽ còn tiếp tục mất giá”.

Đồng nội tệ càng lao dốc thì ngành mía đường, ngành xuất khẩu mũi nhọn của Brazil lại càng lao đao.

Ông Ole Hansen, Giám đốc chiến lược hàng hóa Ngân hàng Saxo Bank, cho biết: “Đồng Real càng yếu đi so với USD thì gánh nặng nợ bằng USD của các nhà sản xuất đường ngày càng nặng thêm. Tình hình kinh tế Brazil ngày càng tệ. Chưa đầy 1 năm, các khoản nợ đã tăng hơn 1/3 do tỷ giá”.

Nợ nần chồng chất mà sản lượng đường năm qua lại tăng, Brazil phải bán tháo đường ra thị trường thế giới với mức giá liên tục giảm.

Đã có 1/5 số công ty mía đường tại quốc gia này đã vỡ nợ hoặc phải xin bảo hộ phá sản. Với phần lớn người dân Brazil, mía ngọt ngày nào giờ chỉ còn lại vị đắng.

Anh Cisero Antonio dos Santos, công nhân mía đường Brazil, nói: “Hàng ngày chúng tôi làm việc mà nơm nớp, chẳng biết bao giờ công ty sẽ phá sản”.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước