Ngành ngân hàng Trung Quốc đang là "quả bom nổ chậm"?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 19/09/2016 14:25 GMT+7

VTV.vn - Theo cảnh báo của Ngân hàng thanh toán quốc tế BIS mới đưa ra, dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng ngân hàng đang gia tăng nhanh chóng tại Trung Quốc.

Theo đó, tỷ lệ tín dụng trên GDP của Trung Quốc hiện là 30.1%, trong quý I/2016 vừa qua, tăng tới 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ này cao hơn bất kỳ nền kinh tế lớn nào trên thế giới và cho thấy Trung Quốc đang đối mặt với nguy cơ gặp vấn đề nghiêm trọng về ngân hàng trong vòng 3 năm tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước