Ngành sản xuất ô tô Nhật Bản nóng lên nhờ TPP

Đức Cường (Thường trú Đài THVN tại Nhật Bản)-Thứ sáu, ngày 16/10/2015 18:00 GMT+7

VTV.vn - Sau thông tin hoàn thành đàm phán Hiệp định TPP, trong tuần qua, các hãng xe ô tô Nhật Bản liên tục công bố các công nghệ mới mang tính đột phá.

Ô tô là ngành công nghiệp mũi nhọn của Nhật Bản. Các hãng xe tại quốc gia này luôn cải tiến công nghệ nhằm duy trì vị trí dẫn đầu thế giới của mình. Thông tin về việc hoàn thành đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã làm nóng thêm chủ đề về ngành sản xuất ô tô tại Nhật Bản.

Trong tuần qua, các hãng xe ô tô Nhật Bản liên tục công bố các công nghệ mới mang tính đột phá. Những công nghệ còn đang trong giai đoạn thử nghiệm này sẽ được thương mại hóa vào năm 2020 nhằm tận dụng sự quan tâm của thế giới, khi Nhật Bản đăng cai Thế vận hội Mùa hè.

Các hãng chế tạo ô tô Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu thế giới về sản lượng Các hãng chế tạo ô tô Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu thế giới về sản lượng

Tổng sản lượng của 8 công ty chế tạo ô tô Nhật Bản năm 2014 tiếp tục dẫn đầu thế giới trong năm thứ 3 liên tiếp, đánh dấu mức cao kỷ lục kể từ trước tới nay.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước