Ngành xì gà Cuba đạt doanh thu 500 triệu USD trong năm 2017

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 28/02/2018 08:47 GMT+7

Ảnh: Reuters

VTV.vn - Năm 2017 vừa qua, ngành xì gà của Cuba đã đạt doanh thu 500 triệu USD, tăng 12% so với năm trước đó, bất chấp việc Mỹ siết chặt các biện pháp bao vây cấm vận.

Con số được công bố trong lễ khai mạc Lễ hội xì gà La Habana diễn ra từ ngày 26/2 - 2/3. Châu Âu tiếp tục chiếm thị phần lớn nhất của xì gà Cuba với 54%, tiếp đó là châu Mỹ với 17%. Xét về quốc gia, các thị trường tiêu thụ xì gà Cuba lớn nhất lần lượt là Tây Ban Nha, Pháp và Trung Quốc.

Lễ hội xì gà La Habana thu hút gần 2.000 người tham gia, đến từ 70 quốc gia, trong đó có 184 doanh nghiệp tham gia trưng bày.

Lễ hội xì gà - Cơ hội cho ngành du lịch Cuba Lễ hội xì gà - Cơ hội cho ngành du lịch Cuba

VTV.vn - Đến hẹn lại lên, lễ hội xì gà nổi tiếng đã chính thức khai mạc tại La Habana, thủ đô của Cuba. Đây cũng là dịp ngành du lịch Cuba bùng nổ và thúc đẩy nền kinh tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước