Nghi ngờ giúp khách hàng trốn thuế, Credit Suisse bị điều tra

TCKD-Thứ hai, ngày 19/05/2014 23:30 GMT+7

Theo diễn biến gần đây nhất của vụ điều tra về Credit Suisse bị nghi ngờ trốn thuế, tập đoàn tài chính này đã đồng ý trả 2,5 tỷ USD cho Chính phủ Mỹ.

Tuần vừa qua Bản tin Tài chính kinh doanh đã đưa tin Tập đoàn Tài chính Credit Suisse bị cơ quan hành pháp của Mỹ điều tra vì nghi ngờ nhóm này đã giúp khách hàng trốn thuế.

Hiện nay, Credit Suisse đang có những bước cuối cùng trong tiến trình nộp phạt cho Bộ Tư pháp Mỹ. Theo nhận xét của các chuyên gia, số tiền nộp phạt lên tới 2,5 tỷ USD là một con số khổng lồ. Cổ phiếu của Credit Suisse đã giảm mạnh ở mức 7,3% trong hai tuần qua.

Để biết thêm thông tin chi tiết, mời quý vị theo dõi Video sau đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước