Ngoài gạo, Trung Quốc sẽ tiếp nhận thêm các sản phẩm công nghệ sinh học Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 22/07/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Ngoài gạo, Trung Quốc cũng chấp thuận sẽ tiếp nhận thêm các sản phẩm công nghệ sinh học Mỹ và tăng nhập khẩu các sản phẩm khí đốt từ Mỹ.

Lần đầu tiên trong lịch sử, Trung Quốc đã cho phép Mỹ xuất khẩu gạo vào thị trường nước mình. Vậy là nông dân Mỹ sẽ có thể tiếp cận với thị trường nhập khẩu và tiêu thụ gạo lớn nhất thế giới.

Thông báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết, quan chức 2 nước đã thống nhất về một giao thức chung để gạo Mỹ có thể đặt chân vào Trung Quốc. Việc Trung Quốc đồng ý nhập khẩu gạo từ Mỹ diễn ra chỉ một tháng sau khi nước này chính thức mở cửa đón thịt bò Mỹ lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ. Ngoài ra, Trung Quốc cũng chấp thuận sẽ tiếp nhận thêm các sản phẩm công nghệ sinh học Mỹ và tăng nhập khẩu các sản phẩm khí đốt từ Mỹ.

Bloomberg gọi đây là một thắng lợi quan trọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi vị Tổng thống Mỹ luôn khẳng định, ưu tiên lớn nhất của mình là đem lại quyền lợi kinh tế cho người dân Mỹ. Và làm giảm thâm hụt thương mại, là một trong những ưu tiên hàng đầu. 

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ, nhu cầu tiêu thụ gạo tại nội địa Trung Quốc đã tăng chóng mặt trong thập kỷ qua. Ước tính năm nay, Trung Quốc sẽ cần đến 5 triệu tấn gạo. Một cơ hội không nhỏ cho nông dân Mỹ, nếu chớp được thời cơ.

Đó là còn chưa kể đến thị trường thịt bò. Nhu cầu thịt bò tại Trung Quốc đang tăng nhanh trong những năm gần đây, khi ngày càng nhiều người chấp nhận thói quen ăn uống Tây phương. Nhập khẩu thịt bò của Trung Quốc đạt đến 2,5 tỉ USD năm ngoái.

Tuy nhiên, thực tế là những con số này vẫn chưa thấm vào đâu so với mức thâm hụt 347 tỷ USD của Mỹ trong thương mại hai chiều với Trung Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước