Ngừng bán trứng nhiễm hóa chất tại Hong Kong (Trung Quốc)

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 13/08/2017 09:52 GMT+7

Tiêu hủy trứng gà nhiễm fipronil tại một trang trại ở Hà Lan Ảnh: EPA

VTV.vn - Ngày 12/8, giới chức Hong Kong (Trung Quốc) cho biết tất, cả số trứng nhiễm hóa chất fipronil đã được ngừng bán và loại bỏ ra khỏi các cửa hàng.

Trung tâm An toàn thực phẩm Hong Kong (Trung Quốc) cho biết, đã phát hiện 2 mẫu trứng nhập khẩu từ Hà Lan có hàm lượng hóa chất fipronil vượt quá mức cho phép. Cơ quan này cũng cho biết, đã được nhà chức trách Hà Lan thông báo về nguy cơ trứng nhập khẩu từ nước này có chứa hàm lượng fipronil vượt quá quy định.

Vụ bê bối trứng nhiễm fipronil bị phát hiện hôm 1/8, bắt nguồn từ việc một công ty của Hà Lan sử dụng Fipronil tại các trang trại gia cầm để diệt bọ đỏ ký sinh trên gà.

Hiện đã có 17 quốc gia và vùng lãnh thổ thông báo phát hiện số lượng lớn trứng nghi ngờ nhiễm fipronil.

EU sẽ xem xét vụ bê bối trứng gà 'bẩn' vào đầu tháng 9 EU sẽ xem xét vụ bê bối trứng gà "bẩn" vào đầu tháng 9

VTV.vn - Những cuộc thảo luận đầu tiên về vụ bê bối liên quan đến trứng gà nhiễm chất độc Fipronil, theo yêu cầu của Đức dự kiến sẽ diễn ra vào hai ngày 4 và 5/9.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước