Người dân thành thị "ném" quá nhiều tiền vào việc thuê nhà

Tài Phan (bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 25/10/2014 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa

Theo một khảo sát mới đây, toàn bộ người dân sống ở thành thị trên khắp thế giới đang dành quá nhiều tiền cho việc thuê nhà, thậm chí vượt khả năng chi trả của họ tới 650 tỷ USD.

Nguyên nhân chính là bởi giá nhà đất đang tăng cao chóng mặt, buộc các hộ gia đình phải vay nợ để trang trải chi phí nhà ở. Đây là hệ quả của việc đô thị hóa ồ ạt khiến cung không đủ để đáp ứng nhu cầu.

Cũng theo hãng tư vấn McKinsey, hiện có tới 330 triệu hộ gia đình thành thị trên khắp thế giới không thể mua hoặc thuê một căn nhà như ý vì giá quá đắt đỏ, đặc biệt là tại các thành phố lớn như New York, Tokyo hay London.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước