Người dân Việt Nam sẽ khó tiếp cận thuốc giá rẻ?

PV-Thứ hai, ngày 14/04/2014 11:24 GMT+7

Theo thống kê của Tổ chức y tế thế giới, vào năm 2013 bình quân mỗi người Việt Nam chi 30 USD cho thuốc chữa bệnh (tức là chỉ bằng 1/5 mức bình quân của thế giới).

Khoảng cách trên đang có nguy cơ kéo dài ra vì một điều khoản về sở hữu trí tuệ trong Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đó là việc Mỹ đưa ra điều khoản nhằm kéo dài thời gian bảo vệ sở hữu trí tuệ cho các sáng chế dược, qua đó bảo hộ các hãng dược phẩm trong nước.

Trong trường hợp các quốc gia đàm phán TPP nhượng bộ Mỹ, điều khoản này sẽ ngăn cản những người mắc bệnh hiểm nghèo ở các nước đang phát triển như Việt Nam được tiếp cận thuốc điều trị giá rẻ.

Xung quanh vấn đề trên, mời quý vị cùng theo dõi VIDEO chi tiết dưới đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước