Người nuôi ngao ở Hà Tĩnh thiệt hại 8 tỷ đồng

Trần Long - Đài PTTH Hà Tĩnh-Thứ năm, ngày 12/03/2015 16:52 GMT+7

(VTV.vn) - Chi cục Thú y tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đến nay đã có khoảng trên 650 tấn ngao tại 4 xã ở huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh bị chết, ước tính thiệt hại khoảng 8 tỷ đồng.

Ngao bắt đầu chết hàng loạt từ sau Tết Nguyên đán đến nay. Kết quả xét nghiệm cho âm tính với bệnh ký sinh trùng và bệnh Pơ-kin-sớt, một loại bệnh nguy hiểm thường gặp ở ngao.

Đáng lưu ý, nguồn giống ngao tại các vùng nuôi này chủ yếu lấy từ Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình đều không có hồ sơ kiểm dịch. Mật độ ngao nuôi cao hơn so với khuyến cáo của cơ quan chuyên môn. Điều này rất có thể sẽ dẫn tới lượng ôxy hòa tan không đủ cung cấp theo nhu cầu phát triển tối ưu của ngao, làm cho ngao gầy yếu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước