Nguy cơ bong bóng tài sản từ tăng trưởng tín dụng nóng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 21/10/2015 23:36 GMT+7

Hình minh họa

VTV.vn - Báo cáo kinh tế vĩ mô quý III năm nay do Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách đưa ra cảnh báo: Tăng trưởng tín dụng có dấu hiệu nóng, vượt xa tốc độ tăng trưởng GDP.

Báo cáo nhận định, nền kinh tế đang có những dấu hiệu hồi phục tích cực, đặt biệt là sau khi Hiệp định TPP và các FTA được ký kết. Tuy nhiên, những điều chỉnh tỷ giá của NHNN trong quý III và mức tăng trưởng tín dụng tính đến tháng 9/2015 đạt 10,78% so với đầu năm, dẫn đến những rủi ro tiềm ẩn trong khu vực tài chính và các thị trường tài sản, trong đó có thị trường bất động sản.

Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách đề xuất kiểm soát chặt chẽ nguồn cung tiền phù hợp với tốc độ tăng trưởng GDP. Thứ hai, cần để lãi suất xác định theo tương quan thị trường.

Tăng trưởng tín dụng trong 8 tháng đạt 9,54 Tăng trưởng tín dụng trong 8 tháng đạt 9,54

VTV.vn - Số liệu thống kê từ Ngân hàng Nhà nước, 8 tháng đầu năm, tín dụng cho nền kinh tế đã tăng 9,54% so với cuối năm 2014.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước