Nhà đầu tư nước ngoài hạn chế đầu tư vào địa ốc Hà Nội

-Thứ hai, ngày 25/08/2014 18:00 GMT+7

(VTV Online) - Lĩnh vực bất động sản lâu nay luôn thuộc nhóm dẫn đầu về thu hút FDI nhưng nửa đầu năm nay, Hà Nội chưa thu hút được thêm các dự án bất động sản mới.

Nhà đầu tư nước ngoài hạn chế đầu tư vào địa ốc Hà Nội

Ảnh minh họa

Làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thị trường bất động sản Hà Nội đã rất sôi động giai đoạn 2006-2007 khi đổ bộ ở tất cả các phân khúc nhà ở, khách sạn, trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê. Tuy nhiên, sau nhiều năm kinh doanh, các nhà đầu tư nước ngoài tại Hà Nội đã thấy không hề dễ dàng.

Cụ thể, Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, lĩnh vực bất động sản lâu nay luôn thuộc nhóm dẫn đầu về thu hút FDI nhưng nửa đầu năm nay, Hà Nội chưa thu hút được thêm các dự án bất động sản mới. Nguyên do vẫn là thị trường kinh doanh bất động sản trầm lắng.

Tính đến thời điểm hiện tại, Hà Nội chỉ có Dự án Khu đô thị Tây Hồ Tây được rót 234 triệu USD vốn đầu tư là đáng kể nhất.

TCKD

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước