Nhà đầu tư nước ngoài mua chưa đến 2% số cổ phiếu Trung Quốc

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 10/07/2015 20:14 GMT+7

Hình minh họa

VTV.vn - Theo thống kê mới nhất từ trang CNBC, trong thời gian qua, các nhà đầu tư nước ngoài mới chỉ mua chưa đến 2% số cổ phiếu của Trung Quốc.

Nguyên nhân bắt nguồn từ những giới hạn khắt khe về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán Trung Quốc. Đồng thời, các chương trình như đánh giá chất lượng nhà đầu tư tổ chức nước ngoài với những chi phí liên quan đã khiến các nhà đầu tư nước ngoài gặp trở ngại. Do vậy, thị trường chứng khoán Trung Quốc vẫn được coi là một ốc đảo đối với các nhà đầu tư ngoại. Và vì thế khó có thể nói là dòng vốn hơn 3 nghìn tỷ kia đã đi khỏi Trung Quốc.

Hôm nay (10/7), thị trường chứng khoán Trung Quốc đã tiếp tục tăng điểm trở lại sau những nỗ lực cứu thị trường từ cơ quan quản lý Trung Quốc. Tuy nhiên, giới chuyên gia vẫn cảnh báo các nhà đầu tư nên thận trọng khi thị trường vẫn chưa thực sự ổn định.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước