Nhà máy cuối cùng của ngành công nghiệp ô tô Australia ngừng hoạt động

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 23/10/2017 13:39 GMT+7

VTV.vn - Holden, thương hiệu của General Motors, đã thông báo đóng cửa nhà máy cuối cùng tại bang South Australia.

Mới đây, Australia cũng vừa nói lời tạm biệt với ngành công nghiệp ô tô. Cuối tuần qua, Holden - thương hiệu của General Motors, đã thông báo đóng cửa nhà máy cuối cùng tại bang South Australia, chính thức khép lại lịch sử tồn tại gần 100 năm của ngành công nghiệp ô tô nước này.

Holden sẽ chuyển cơ sở sản xuất sang Đức, nơi kỹ thuật tự động hóa tiên tiến được cho là sẽ giúp hãng duy trì mức chi phí thấp. Trước đó 2 tuần, Toyota cũng đã có động thái tương tự khi đóng cửa nhà máy tại bang Victoria trong khi Ford thậm chí đã ngừng sản xuất tại Australia từ năm ngoái.

Từng là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế, thế nhưng trong 10 năm qua, ngành công nghiệp ô tô Australia đã rơi vào tình trạng khó khăn do sự cạnh tranh từ xe nhập khẩu giá rẻ và chỉ có thể tồn tại nhờ sự trợ giúp của chính phủ.

Để khắc phục hậu quả của việc ngành công nghiệp ô tô ngừng hoạt động, chính phủ Australia đang lên kế hoạch đầu tư 70 tỷ USD để phát triển ngành đóng tàu, chủ yếu tập trung tại bang South Australia và dự kiến sẽ tuyển dụng hàng nghìn lao động.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước