Nhà nước sẽ nắm giữ 75% cổ phần của Petrolimex

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 11/08/2015 22:06 GMT+7

VTV.vn - Từ nay đến cuối năm 2030, tức là sau 15 năm nữa, Nhà nước sẽ nắm giữ 75% cổ phần của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và 100% vốn điều lệ của Tập đoàn dầu khí VN.

Thông tin được đưa ra tại cuộc họp về “Đề án tái cơ cấu ngành dầu khí” giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn 2030 vừa được Bộ Công Thương tổ chức sáng nay (11/8).

Dự kiến ngành dầu khí trong nước sẽ đáp ứng được khoảng 60-70% nhu cầu xăng dầu, thay vì chỉ khoảng 20-30% như hiện nay, đồng thời đáp ứng được trên 70% nhu cầu phân đạm và trên 50% nhu cầu sản phẩm hóa dầu, có xét đến khả năng xuất khẩu.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước