Nhà nước vẫn nắm chi phối doanh nghiệp phát điện đến 2018

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 02/11/2016 09:02 GMT+7

VTV.vn - Từ nay đến năm 2018, các tổng công ty phát điện vẫn trực thuộc EVN, Tập đoàn Dầu khí, Tập đoàn Than - Khoáng sản VN và do các tập đoàn nắm giữ cổ phần chi phối.

Từ nay đến năm 2018, các tổng công ty phát điện vẫn trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Dầu khí (Petro Vietnam), Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và do các tập đoàn nắm giữ cổ phần chi phối.

Tuy nhiên, cần xem xét, bổ sung thêm nội dung về việc giảm tỷ lệ nắm giữ cổ phần xuống dưới mức chi phối và tách các tổng công ty phát điện ra khỏi các tập đoàn để xem xét khi có đánh giá kết quả hoạt động của các tổng công ty phát điện sau khoảng 2 năm kể từ khi được cổ phần hóa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước