Nhà ở hình thành trong tương lai sắp được thế chấp

Hòa An-Thứ sáu, ngày 25/04/2014 11:21 GMT+7

Thông tư sẽ giúp người dân dễ dàng hơn trong khâu vay vốn. Ảnh: VTV Online

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Cục trưởng Cục quản lý nhà ở và thị trường BĐS - Bộ Xây dựng cho biết, trong vài ngày tới, Thông tư hướng dẫn việc thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai và thế chấp nhà ở sẽ được ban hành.

Thông tư sẽ giúp người dân dễ dàng hơn trong khâu vay vốn, thúc đẩy giải ngân gói tín dụng 30.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng đang trình Chính phủ nới điều kiện vay gói 30.000 tỷ đồng gồm các nội dung: tăng thời hạn vay vốn từ 10 năm lên 15 năm để mỗi kỳ trả nợ sẽ ít đi, người dân sẽ dễ tiếp cận hơn với vốn vay, đồng thời, mở rộng đối tượng vay vốn, khống chế tổng giá trị hợp đồng mua bán căn hộ chứ không khống chế diện tích và giá bán như trước đây.

Ngoài ra, người dân có đất ở cũng được vay vốn trong gói 30.000 tỷ để tự xây nhà.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước