Nhập khẩu hơn 1,6 tỉ USD tân dược trong 9 tháng

Theo Báo ĐT Chính phủ-Thứ sáu, ngày 09/10/2015 18:16 GMT+7

VTV.vn - 9 tháng vừa qua, kim ngạch tân dược nhập khẩu của nước ta ước đạt 1,656 tỉ USD, tăng 11,59% (tương đương 172 triệu USD) so với cùng kỳ năm 2014.

Theo báo cáo của Trung tâm Thông tin công nghiệp và thương mại - VITIC (Bộ Công Thương), trong tháng 9, giá nhập khẩu tân dược giảm 4,38% so với tháng trước, nhưng tăng 6,55% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, đây là tháng thứ 2 liên tiếp giá nhập khẩu tân dược giảm.

Tuy nhiên, tính chung 9 tháng năm 2015, giá nhập khẩu tân dược tăng 8,92% so với cùng kỳ năm 2014.

Những thị trường cung cấp dược phẩm chính trong 9 tháng năm 2015 cho các doanh nghiệp trong nước là Pháp (chiếm 20,66%), Đức (chiếm 11,1%) và Ấn Độ (chiếm 7,63%).

Trong đó, giá nhập khẩu tân dược từ Pháp tiếp tục giảm tháng thứ 2 liên tiếp với mức giảm 0,98% so với tháng trước, nhưng tăng 14,67% so với tháng 9/2014. Tính chung 9 tháng năm 2015, giá nhập khẩu tăng 14,82% so với cùng kỳ.

Giá nhập khẩu tân dược từ Đức tháng 9 đã giảm 6,57% so với tháng trước, đồng thời giảm 4,67% so với tháng 9/2014. Tính chung 9 tháng năm 2015, giá nhập khẩu tăng 3,65% so với cùng kỳ.

Ngược lại với xu hướng của 2 thị trường trên, giá nhập khẩu tân dược từ Ấn Độ tăng tháng thứ 2 liên cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 9 tháng qua, giá tăng cao 24,82% so với 9 tháng năm 2014.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước