Nhập nhèm nhãn sữa làm khó người tiêu dùng

Nguyễn Trang - Xuân Thành (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 26/04/2016 22:57 GMT+7

VTV.vn - Sữa tươi nguyên chất thanh trùng, sữa tươi nguyên chất tiệt trùng, sữa tiệt trùng... Cách ghi nhãn sữa nước đóng hộp hiện nay khiến người tiêu dùng không thể phân biệt.

Trên vỏ hộp sữa, chỉ cần đọc "sữa tươi tiệt trùng", người tiêu dùng có thể hiểu đây là sữa tươi được xử lý bằng phương pháp tiệt trùng. Tuy nhiên nhìn nhãn sữa ghi "sữa tiệt trùng", không ít người thắc mắc, vậy nó là sữa gì tiệt trùng?

Xem kỹ trên vỏ hộp, mục thành phần thì thấy tất cả những hộp sữa tiệt trùng đều ghi: thành phần từ sữa bột cộng với nước, hoặc sữa bột cộng với sữa tươi. Ngay cả những người kinh doanh sữa nhiều năm cũng thấy thắc mắc với cách ghi nhập nhèm này.

Cơ quan chức năng quản lý ngành sữa là Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế và Cục Chăn nuôi – Bộ NN&PTNT cũng thừa nhận cách ghi nhập nhèm bấy lâu nay đang gây hiểu lầm cho người tiêu dùng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước