Nhập siêu tháng 2 tăng trở lại

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 08/03/2017 22:19 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Số liệu mà Tổng cục Hải quan vừa công bố chiều 8/3 cho thấy nhập siêu tháng 2 đã tăng trở lại.

Hoạt động xuất nhập khẩu của nước ta trong năm nay sẽ cần nhiều nỗ lực để thoát khỏi cảnh ảm đạm như đã diễn ra trong năm 2016. Việc giữ cho cán cân thương mại cân bằng sẽ chịu rất nhiều sức ép. Cơ sở cho nhận định này là những số liệu mới nhất về hoạt động xuất nhập khẩu từ Tổng cục Hải quan.

Số liệu mà Tổng cục Hải quan vừa công bố chiều nay (8/3) cho biết, nhập siêu tháng 2 thực tế là 2 tỷ USD. Con số này cao hơn mức ước tính trước đó là 1,2 tỷ USD. Như vậy, cán cân thương mại đã đảo chiều so với tháng trước và cùng kỳ năm 2016.

Cũng theo số liệu cơ quan Hải quan đưa ra chiều nay, có 6 nhóm hàng có kim ngạch nhập khẩu trên 1 tỷ USD. Trong đó 4 nhóm hàng khối FDI chiếm tỷ trọng lớn, từ khoảng 60% đến trên 90% gồm: máy móc thiết bị - phụ tùng, máy vi tính, linh kiện điện tử - điện thoại, vải các loại… Việc phải nhập khẩu giá trị lớn nhóm hàng này đã kéo dài nhiều năm nay, bởi chỉ riêng trong khối chế tạo, tỷ lệ cung ứng từ doanh nghiệp nội địa chỉ đạt khoảng 14 %.

Xét về thị trường, Việt Nam vẫn nhập siêu rất lớn từ Trung Quốc với giá trị 3,84 tỷ USD. Nói về bức tranh xuất nhập khẩu của năm nay, các chuyên gia cho rằng sẽ khó tươi sáng như mong đợi. Nhất là khi TPP không thuận lợi, thực thi các hiệp định thương mại tự do chưa thể tạo ra kết quả tức thì. Trong khi những hạn chế nội tại của năng lực sản xuất lại khó có thể cải thiện một sớm một chiều.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước