Nhật Bản chính thức thoát khỏi tình trạng giảm phát

Xuân Quỳnh-Thứ tư, ngày 25/06/2014 14:54 GMT+7

Nhật chính thức thoát khỏi trình trạng giảm phát. Ảnh minh họa

Trong suốt 15 năm qua, vấn đề giảm phát đã làm trì trệ nền kinh tế Nhật Bản và đẩy nước này xuống vị trí thứ ba trong danh sách các nền kinh tế phát triển.

Tuy nhiên có vẻ như cuối cùng, chính sách Abenomics đã phát huy tác dụng khi Thủ tướng nước này tuyên bố, Nhật Bản chính thức thoát khỏi tình trạng giảm phát.

Sau 1 năm rưỡi áp dụng Abenomic, Nhật đã chính thức thoát khỏi tình trạng giảm phát kéo dài suốt hơn 1 thập kỷ qua, điều mà đã xóa sạch mọi thành tựu kinh tế Nhật đạt được 15 năm trước đó.

Chính phủ Nhật đã làm tăng sức mua của đồng Yen, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tuyên bố sẽ tập trung vào các chính sách thúc đẩy kinh tế mới, mũi tên thứ ba, với kế hoạch cắt giảm thuế doanh nghiệp xuống còn 20-29%, tự do hóa thương mại, giảm thiểu rào cản trong nông nghiệp và hợp pháp hóa các sòng bạc để thúc đẩy nền du lịch.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước