Nhật Bản có thể giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Thái Bảo-Thứ ba, ngày 22/04/2014 16:39 GMT+7

Nhật Bản có thể sẽ giảm thuế thu nhập doanh nghiệp sớm nhất vào năm tài khóa tiếp theo từ 2-3%, xuống mức 25% trong những năm tiếp theo để gia tăng tính cạnh tranh của nước này.

Theo ông Norio Sasaki, Phó Chủ tịch tiểu ban Chính phủ Nhật Bản về cải cách thuế doanh nghiệp, bước đi này sẽ khiến các doanh nghiệp trong và ngoài nước tin rằng Chính phủ nước này đang quyết tâm cải tổ chính sách thuế doanh nghiệp.

Mức thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của Nhật Bản là 36% áp dụng cho doanh nghiệp ở Tokyo, là mức thuế cao thứ hai trong nhóm G7, chỉ sau nước Mỹ và cao hơn nhiều so với mức 24% và 23% của Hàn Quốc và Anh.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso cho biết, bất kỳ động tác cắt giảm thuế nào cũng phải đi kèm với sự gia tăng nguồn thu từ các nguồn khác để tránh làm xấu đi tình trạng tài chính của Chính phủ Nhật Bản, với mức nợ công thuộc hàng cao nhất thế giới.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước