Nhật Bản sẽ đánh thuế các hãng bán lẻ trực tuyến nước ngoài

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 02/11/2017 12:08 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Kế hoạch đánh thuế các hãng bán lẻ trực tuyến nước ngoài dự kiến sẽ được đệ trình lên chính phủ Nhật Bản vào năm 2018.

Bộ Tài chính Nhật Bản hiện đang lên kế hoạch đánh thuế các công ty bán lẻ trực tuyến nước ngoài, không có chi nhánh tại Nhật Bản nhưng vận hành các kho hàng quy mô lớn.

Trước đó, những doanh nghiệp không có văn phòng mà chỉ có kho hàng tại Nhật thường không bị đánh thuế bởi đây không được coi là cơ sở thường trú.

Nhật Bản đánh thuế khẩn cấp thịt bò Mỹ Nhật Bản đánh thuế khẩn cấp thịt bò Mỹ

VTV.vn - Từ tháng 8/2017, Nhật Bản sẽ áp thuế khẩn cấp đối với thịt bò đông lạnh nhập khẩu từ Mỹ và các khu vực khác do nhập khẩu mặt hàng này vượt ngưỡng cho phép.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước