Nhật Bản yêu cầu doanh nghiệp tăng lương để chống giảm phát

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 12/11/2015 10:52 GMT+7

VTV.vn - Yêu cầu các doanh nghiệp tăng lương nhằm kích cầu tiêu dùng là biện pháp chống giảm phát mới nhất của Chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe.

Mức lương người lao động tại Nhật Bản đã tăng 7 tháng liên tiếp, sau khi Chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe gây sức ép, buộc các doanh nghiệp đưa ra lộ trình tăng lương nhằm kích cầu tiêu dùng.

Theo tính toán của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, lương người lao động cần tăng 3% thì lạm phát mới có thể đạt mức mục tiêu 2%.

Các chuyên gia nhận định, động thái này là cần thiết và hợp lý, bởi khi tăng lương cho người lao động, họ sẽ chi tiêu nhiều hơn và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhờ vậy cũng được hưởng lợi. Trước đó, Chính phủ Nhật Bản cũng đã chấp nhận giảm thuế cho những doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tốt để giúp họ có thêm cơ hội đầu tư mới, cũng như nâng lương cho người lao động.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước