Nhiều công nhân Trung Quốc từ bỏ ngành sản xuất

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 21/06/2018 16:45 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: ABC.

VTV.vn - Theo một nghiên cứu của tờ Thời báo Tài chính và Nikkei, công nhân Trung Quốc bắt đầu có xu hướng rời bỏ nhà máy để chuyển sang lĩnh vực dịch vụ.

Tại những vùng công nghiệp nặng chủ đạo của Trung Quốc, hàng triệu công nhân trong các nhà máy bị sa thải. Theo dữ liệu của chính phủ, số lượng công nhân trong các nhà máy tại các thành phố thuộc tỉnh Phúc Kiến đã giảm hơn 1/5 trong vòng 4 năm qua.

Theo điều tra của Nikkei, trong số các công nhân tham gia khảo sát, có tới một nửa đã tham gia ngành dịch vụ, lễ tân hoặc tài xế. Việc các hãng xe công nghệ phát triển mạnh và những trung tâm mua sắm mọc lên trong những năm gần đây cũng đã đem tới cơ hội việc làm mới cho các công nhân, khi rời bỏ nhà máy.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước