Nhiều cửa hàng miễn thuế tại Hàn Quốc bị cáo buộc thao túng tỷ giá

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 12/05/2016 11:29 GMT+7

VTV.vn - Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc vừa cáo buộc 8 cửa hàng miễn thuế đã thao túng tỷ giá ngoại tệ từ năm 2007 - 2012, bao gồm cả những thương hiệu như Lotte hay Shilla.

Cụ thể, những cửa hàng này đã cấu kết với nhau, cố định một mức tỷ giá cao hơn nhiều so với ngoài thị trường nhằm kiếm lời từ khách du lịch.

Hiện Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc (FTC) đã yêu cầu cả 8 cửa hàng dừng những hoạt động này, đồng thời hợp tác điều tra làm rõ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước