Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu cà phê có nguy cơ vỡ nợ

Dư Quang (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 05/12/2015 07:06 GMT+7

Hình minh họa

VTV.vn - Từ đầu năm đến nay, giá cà phê cũng liên tục xuống dốc, khiến cho hàng loạt doanh nghiệp xuất khẩu cà phê rơi vào tình cảnh thua lỗ nặng nề vì mua cao bán thấp.

Thậm chí, nhiều doanh nghiệp đứng trước nguy cơ vỡ nợ, phá sản bởi vướng vào hình thức mua bán cà phê trừ lùi với các đối tác nước ngoài.

Cụ thể, mỗi doanh nghiệp thường ký mua bán từ 1.000 tấn cho đến hàng chục nghìn tấn cà phê nhân với cam kết: đến kỳ hạn không có hàng giao, doanh nghiệp chịu mất số tiền lớn, gọi là phí trừ lùi, khoảng 550.000 đồng cho mỗi tấn cà phê. Lúc ký hợp đồng với đối tác nước ngoài, các doanh nghiệp chưa mua được sản phẩm. Sau đó, gần đến thời hạn giao hàng, doanh nghiệp buộc phải nâng giá thu mua, nghĩa là mua đắt nhưng lại xuất khẩu với giá rẻ.

Hiện đang có khoảng 70% doanh nghiệp xuất khẩu cà phê của Việt Nam đang rơi vào cảnh có thể vỡ nợ bất cứ lúc nào vì dính vào kiểu mua bán trừ lùi.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước