Nhiều dự án giao thông của Việt Nam nhận được hỗ trợ của Australia

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ ba, ngày 22/05/2018 16:26 GMT+7

VTV.vn - Đó là chia sẻ của Đại sứ Australia tại Việt Nam, ông Craig Chittick, nhân dịp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Australia, bà Julie Bishop sắp sang thăm Việt Nam.

Cầu Cao Lãnh, dự án viện trợ không hoàn lại lớn nhất của Chính phủ Australia tại Việt Nam, dự kiến sẽ được khánh thành vào cuối tháng 5/2018 sau 4 năm thi công.

Theo thiết kế, cầu Cao Lãnh nối liền thành phố Cao Lãnh và huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp có chiều dài hơn 2km, bề rộng mặt cầu 24,5 mét và nhịp chính dài 350 mét bắc ngang sông Tiền. Cầu có 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, với vận tốc thiết kế lên đến 80km/h. Khi đưa vào hoạt động chính thức, cầu Cao Lãnh sẽ đem lại lợi ích cho 5 triệu người dân trong vùng, đáp ứng nhu cầu đi lại của 170.000 người mỗi ngày. Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 3.000 tỉ đồng từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Australia, vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á (ABD) và vốn đối ứng của Việt Nam.

Đại sứ quán Australia tại Việt Nam cho biết, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Australia, bà Julie Bishop, sẽ tham dự lễ khánh thành cầu Cao Lãnh, bên cạnh các hoạt động ngoại giao khác. Nhân dịp này, phóng viên Đài THVN đã có cuộc phỏng vấn Đại sứ Australia tại Việt Nam, ông Craig Chittick, để hiểu hơn về ý nghĩa của chuyến thăm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước