Nhiều ngân hàng châu Âu mất 50% giá trị chỉ trong 1 năm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 03/08/2016 10:04 GMT+7

VTV.vn - Theo trang CNN Money, nhiều ngân hàng lớn tại châu Âu đã mất tới một nửa giá trị chỉ trong vòng 1 năm qua, trong khi thị trường chứng khoán tiếp tục gặp nhiều biến động.

Cụ thể, các ngân hàng có tên trong danh sách bị mất giá trị gồm có Deutsche Bank, Barclays, Credit Suisse, trong đó Allied Irish Banks bị giảm tới 70%.

Nguyên nhân cho việc giảm giá trị lớn như vậy chỉ trong vòng một năm, là bởi các ngân hàng này đều có những khoản nợ xấu, lãi suất âm và thiếu vốn để có thể củng cố tài chính.

Thêm vào đó việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu EU cũng là một yếu tố tác động. Các chuyên gia cho rằng, các ngân hàng tại châu Âu cần tới 123 tỷ Euro để có thể củng cố lại tài chính và giá trị của mình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước