Nhiều ngân hàng lớn của Mỹ bị phạt 60 tỷ USD vì các khoản thế chấp độc hại

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 27/12/2016 09:41 GMT+7

JP Morgan là một trong số những ngân hàng lớn phải chi trả 60 tỷ USD cho DoJ. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - CNN đưa tin, hàng loạt ngân hàng lớn nhất thế giới đã đồng ý chi trả gần 60 tỷ USD tiền phạt cho Bộ Tư pháp Mỹ (DoJ) do các khoản thế chấp độc hại.

Theo CNN, hàng loạt ngân hàng lớn nhất thế giới đã đồng ý chi trả gần 60 tỷ USD tiền phạt cho Bộ Tư pháp Mỹ (DoJ) do đã tạo lập và bán các khoản đầu tư bảo đảm bằng thế chấp độc hại ra nền kinh tế.

Những cái tên được nhắc đến bao gồm: JP Morgan, Citigroup, Bank of America, Morgan Stanleys. Chỉ cách đây ít ngày, 2 ngân hàng Deutsche Bank của Đức và Credit Suisse của Thụy Sỹ cũng đã bị phạt với tổng số tiền phạt lên đến 12,5 tỷ USD.

Theo DoJ, những ngân hàng này đã thực hiện các hành vi gian lận tài chính, bán các khoản đầu tư bảo đảm bằng thế chấp chất lượng thấp kém, qua đó khiến khách hàng mất hàng tỷ USD trong những năm 2005 - 2007. Được biết, ngân hàng Barclays của Anh sẽ là mục tiêu tiếp theo của DOJ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước